Khởi tố nhóm cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái phép

Thứ ba, 01/12/2015 11:19

(Cadn.com.vn) - 1 giờ ngày 27-11, trên đường tuần tra đêm phòng, chống tội phạm tại khu vực tổ 16A (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), lực lượng CAP Hòa An, Dân phòng Cơ động cùng Ban bảo vệ Dân phố phát hiện nhóm đối tượng có hành vi đánh người gây thương tích. Khi đưa tất cả những người liên quan về trụ sở CAP Hòa An làm việc, CAP Hòa An xác định nhóm đối tượng này có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trong đêm 26-11. Khẩn trương vào cuộc xác minh, đến chiều 27-11, CAP Hòa An phối hợp Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Cẩm Lệ bước đầu làm rõ diễn biến sự việc.

23 giờ ngày 26-11, Huỳnh Thanh Nhật (1992, quê khối phố 6, P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, tạm trú tổ 16A, P. Hòa An) đi nhậu về đến xưởng mộc của anh Nguyễn Ân (tại tổ 16A, P. Hòa An) thì nghe tiếng đập cửa và la lớn bên xưởng cơ khí gần kề nên qua xem. Tại xưởng cơ khí lúc này có Lê Viết Nhuận (1992, trú xã Bình Trị, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đang ở. Nhật hỏi Nhuận có chuyện gì la lớn thì được Nhuận trả lời là “xưởng của tao, muốn làm gì thì làm”. Vì chuyện này mà giữa Nhuận và Nhật nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhuận dùng tuýp sắt đánh Nhật thương tích ở đầu, sau đó được mọi người can ngăn. Không chịu thua, Nhật về xưởng mộc lấy con dao bấm sang xưởng cơ khí đâm Nhuận 4 nhát gây thương tích. Nhuận được mọi người chở đi bệnh viện cấp cứu, còn Nhật cũng bỏ đi khỏi xưởng. Sự việc sau đó được báo lên CAP Hòa An đến lập biên bản giải quyết.

Từ trái sang: Huỳnh Thanh Nhật, Nguyễn Đình Tuấn, Phan Văn Tâm và Lê Hoài Bảo.

23 giờ 40 cùng ngày, Nguyễn Đình Tuấn (1989, quê thôn 2, xã Quế Bình, H. Hiệp Đức, Quảng Nam, tạm trú tổ 16A, P. Hòa An) là bạn Nhuận nghe tin Nhật đâm Nhuận bị thương nên tìm Nhật trả thù. Tuấn gọi điện thoại báo cho Phan Văn Tâm (1992, quê thôn 5, xã Phước Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam, tạm trú Khu Chung cư Phước Lý, TP Đà Nẵng) biết. Tâm rủ thêm Lê Hoài Bảo (1997, trú tổ 15G, P. Hòa An) đến nơi Tuấn đang ở để bàn cách đánh Nhật trả thù cho Nhuận. Khi gặp mặt, Bảo gọi điện rủ thêm một người bạn tên Tùng rồi cả nhóm đi xe máy đến xưởng gỗ của Nhật gọi cửa. Khi đi, Bảo mang theo tuýp sắt, Tâm cầm gậy ba trắc bằng kim loại. Gọi mà không thấy ai mở cửa, Tuấn và Tâm kéo cửa rồi cùng  Bảo xông vào trong.

Lúc này trong xưởng gỗ chỉ có Nguyễn Khánh Toại (1997) và Nguyễn Thiên Nghĩa (1997, cùng quê Đắc Lắc) đang ngủ. Bảo và Tuấn ép Thiện cùng Nghĩa vào góc tường, còn Tâm dùng cây ba trắc đánh Nghĩa và Toại. Thấy Bảo nhặt cây gỗ gần đó đánh, Toại vùng bỏ chạy ra ngoài trốn vào một ngôi nhà không có người ở, còn Nghĩa tiếp tục bị Tâm và Bảo đánh. Đánh xong, Tuấn và Bảo bắt Nghĩa ngồi lên xe máy chở đi tìm Toại. Được một lúc, Bảo và Tuấn chở Nghĩa đến một bãi đất trống gần nơi Tuấn và Tâm làm việc, còn Tâm và Tùng đi tìm  bắt Toại. Phát hiện Toại, Tâm đánh và bắt lên xe máy chở đến chỗ của Bảo và Tuấn đang giữ Nghĩa.

Khi đến nơi, Tùng bỏ về trước. Lúc này có Nguyễn Văn Phúc (1995) và Lê Trần Vân Khánh (1992) đi nhậu về, phát hiện sự việc nên cùng tham gia. Tâm và Bảo dùng cây ba trắc và gậy đánh Nghĩa, Toại và tra hỏi điện thoại ở đâu để gọi cho Nhật. Nghe Toại và Nghĩa nói để ở phòng, Tuấn chạy về lấy và đưa cho Nghĩa gọi cho Nhật. Cả bọn yêu cầu mở loa lớn để Nghĩa nói theo yêu cầu của Tâm là Nhật đang ở đâu về xưởng ngủ. Nghe Nghĩa gọi, Nhật nói “đang ở phòng trọ, ngủ đi” rồi cúp máy. Trong lúc cả bọn đang uy hiếp Nghĩa cùng Toại thì bị CAP Hòa An đi tuần phát hiện, kịp thời xử lý.





Thương tích trên người của Nguyễn Khánh Toại và Nguyễn Thiên Nghĩa và hung khí gây án.

Xác định hành vi của Nguyễn Đình Tuấn, Lê Hoài Bảo, Phan Văn Tâm cùng đồng bọn có dấu hiệu phạm tội “Bắt giữ người trái phép” nên CAP Hòa An hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Còn Huỳnh Thanh Nhật, sau khi Lê Viết Nhuận bỏ trốn khỏi nơi tạm trú, đến chiều 27-11 đã tới CAP Hòa An trình diện và thừa nhận hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 30-11, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Tuấn, Bảo và Tâm để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo